TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhiều công trình nước sạch ở Kon Tum bị bỏ hoang

Đình Chiểu, Trọng Thịnh (VTV8)Cập nhật 10:12 ngày 28/11/2017

VTV.vn - Có tới 1/3 số công trình nước sạch không hoạt động và hoạt động kém hiệu quả ở Kon Tum, khiến người dân vùng nông thôn không được hưởng lợi trọn vẹn từ các công trình.

Công trình nước sinh hoạt nông thôn xã Đăk Ui, huyện Đắk Hà (Kon Tum) được đầu tư xây dựng gần 7 tỷ đồng và đi vào hoạt động từ năm 2010. 500 hộ dân ở đây kỳ vọng được sử dụng nước sạch thường xuyên hơn. Thế nhưng, chỉ sau vài tháng, công trình đã bị hư hỏng và hiện nay đã ngừng hoạt động, hoang phế. Tình trạng hư hỏng, bỏ không cũng là thực tế tại nhiều công trình nước sinh hoạt nông thôn tại xã Đắk Tờ Re, huyện Kon Rẫy. Trong khi đó, giếng đào của các hộ dân tại đây bị nhiễm phèn và khô cạn, buộc người dân phải đi lấy nước tại các khe, suối về để dùng.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện có 360 công trình, nhưng trong đó chỉ có 123 công trình hoạt động hiệu quả, số còn lại đã ngừng hoạt động hoặc kém hiệu quả. Hàng chục tỷ đồng ngân sách nhà nước đầu tư để cung cấp nước sạch cho người dân vùng nông thôn tỉnh Kon Tum bị lãng phí một cách đáng tiếc.

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.