Tại hai thôn Đăk Cao và Nam Cao, xã Đắk Sôr (Krông Nô, Đắk Nông) hiện có hàng chục hộ gia đình đầu tư vào tiền ảo; hộ ít cũng trên 11 triệu, hộ nhiều hơn 300 triệu đồng. Theo Chính quyền địa phương, từ tháng 6 trên địa bàn xã xuất hiện 2 nhóm người của Công ty IROBOT TRADE Bình Dương và Công ty CP Dự án Hoàng Gia - có trụ sở ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đến dụ dỗ các hộ dân tộc thiểu số nghèo, thiếu hiểu biết tham gia đầu tư tiền ảo.
Rõ ràng đây là hình thức lừa đảo tinh vi nhắm vào 1 bộ phận người dân nghèo, thiếu hiểu biết. Chính quyền và ngành chức năng cần vào cuộc để người dân nâng cao nhận thức và cảnh giác, không để bị kẻ xấu trục lợi.