TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Những góc khuất của Homestay Đà Lạt

Hoàng Ái, Nguyên Phùng, Văn Danh (Đài PT-TH Lâm Đồng)Cập nhật 10:52 ngày 16/01/2018

VTV.vn - Sự phát triển ồ ạt, vượt tầm kiểm soát, cộng với công tác quản lý không theo kịp đã dẫn đến những “méo mó” đối với sản phẩm du lịch homestay Đà Lạt

Homestay ở Đà Lạt bắt đầu hình thành từ năm 2012, ban đầu chỉ vài cơ sở nhỏ lẻ, đến năm 2016, 2017 thì phát triển "nở rộ" với tốc độ tăng bình quân trên 40%/năm. Tính đến nay, thành phố Đà Lạt có trên 250 cơ sở kinh doanh lưu trú homestay với tổng số gần 2.500 phòng, Homestay không chỉ được xây dựng ở khu trung tâm, khu vực tập trung đông dân cư mà còn được phát triển mạnh tại các vùng ven thành phố. Theo một số đơn vị kinh doanh Homestay thì đa phần những người lựa chọn homestay để lưu trú đều thuộc giới trẻ, thích trải nghiệm, khám phá và nhất là giá cả bình dân.

Không thể phủ nhận homestay đã mang lại sức hút mới cho du lịch Đà Lạt như kiến trúc độc đáo, không gian lưu trú truyền tải những sắc màu văn hóa, cung cách phục vụ thân thiện… Tuy nhiên, hiện không có nhiều homestay thực hiện đúng quy định đối với kinh doanh lưu trú. Nhiều homestay xây dựng chạy theo tiêu chí lạ mắt nên đã sử dụng vật liệu không đảm bảo an toàn đối với một cơ sở lưu trú.

Bên cạnh đó, có những homestay chưa được cấp phép mà vẫn hoạt động khiến việc đảm bảo an ninh cho du khách gần như không được bảo đảm. Thống kê tại thành phố Đà Lạt, trong tổng số trên 250 homestay hiện đang hoạt động, chỉ mới có 176 cơ sở cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự. Hoạt động của một số homestay thời gian qua đã bị "biến tướng" theo tiêu chí về loại hình du lịch này. Không ít homestay chỉ đơn thuần như một nhà nghỉ hoặc khách sạn giá rẻ chứ không còn là nơi để du khách trải nghiệm các giá trị văn hóa.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.