TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Những phát hiện mới về chủng virus SARS-CoV-2

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 20:39 ngày 26/08/2020

VTV.vn - Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, chủng virus SARS-CoV-2 gây ra dịch bệnh COVID-19 tại Australia là một dạng đột biến virus có mức độ lây lan cao.

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cũng cho biết, dạng đột biến virus lại không làm cho bệnh nhân bị ốm nặng.

Các nhà nghiên cứu thuộc phòng thí nghiệm Bedford có trụ sở tại Mỹ cho biết, đột biến của virus SARS-CoV-2 được gọi là D614G hoặc biến thể G hiện đang là chủng virus SARS-CoV-2 phổ biến nhất tại Australia hiện nay.

Nghiên cứu cho thấy, sự đột biến của virus SARS-CoV-2 làm tăng khả năng lây nhiễm trên các tế bào được nuôi cấy trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tuy vậy, chủng virus mới được xác định không phải là nguyên nhân dẫn đến dịch COVID-19 bùng phát lần thứ hai tại Australia. Thế nhưng kết quả một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell trước đó cho thấy, biến thể G dễ lây lan của virus SARS-CoV-2 sẽ nhanh chóng trở thành dạng virus thống trị trên toàn thế giới vì nó có khả năng lây truyền mạnh mẽ hơn dạng ban đầu xuất phát từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.