TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nơm nớp nỗi lo sạt lở đất

Mỹ Nga, Bảo AnhCập nhật 21:35 ngày 18/08/2023

VTV.vn - Tại Thừa Thiên Huế, nguy cơ sạt lở đất vẫn luôn rình rập, gây hoang mang, lo lắng cho người dân sinh sống tại các khu vực đồi núi hoặc ven sông suối.

Tại Thừa Thiên Huế, mặc dù chưa bước vào cao điểm của mưa bão thế nhưng nhiều bà con sống ở hạ du vùng dự án thủy điện Thượng Nhật, huyện Nam Đông vẫn ngày ngày nơm nớp lo sợ về nguy cơ sạt lở đất. Sau những lần thủy điện xả lũ, đất sản xuất của bà con tại các thôn 2, thôn 3, thôn A Tin, xã Thượng Nhật ngày một sạt lở nhiều hơn. Chỉ cần có một trận mưa lớn, những vách đất cao từ 3 đến 4 mét sẽ có nguy cơ đổ sụp bất cứ lúc nào.

Còn tại tuyến đường độc đạo dài gần 20km đi vào vườn Quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ năm 2020 đến nay dưới tác động của thời tiết cực đoan, tuyến đường này đã xuất hiện 13 điểm sạt lở, đặc biệt vào năm 2022 đã xảy ra sạt lở gây chia cắt toàn bộ tuyến đường. Đáng chú ý nhất hiện nay là việc xuất hiện nhiều vết nứt dài dọc tuyến với chiều dài từ 10 – 30m, cùng với đó là tình trạng xói hàm ếch vào mặt đường trên 1m gây bất an, lo sợ cho người tham gia giao thông trên tuyến.

Sạt lở đất thường xảy ra bất ngờ và gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, khó lường. Qua rà soát, thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, địa phương hiện có 51 điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở với gần 4.700 hộ dân cần được di dời, trong đó nhiều nhất là ở các huyện vùng núi Nam Đông, A Lưới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án kè chống sạt lở bờ sông

VTV.vn - Tỉnh Thanh Hóa đang đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án kè chống sạt lở khẩn cấp tại vị trí xung yếu trên các tuyến sông trước mùa mưa bão để bảo vệ người dân.