TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nông dân điêu đứng khi hợp đồng bị phá vỡ

Tấn Quýnh, Hữu Viên (VTV8)Cập nhật 07:04 ngày 24/09/2018

VTV.vn - Cuộc sống bỗng chốc rơi vào cảnh điêu đứng nên nhiều nông dân hết sức bức xúc và cho rằng: họ đã bị lừa.

Đầu tư cả vốn liếng lẫn công sức suốt nhiều tháng trời để trồng khoai lang, đến lúc thu hoạch thì công ty lại không thu mua như đúng hợp đồng, hoặc nếu có thu mua thì lại không thanh toán tiền cho nông dân. Đó là tình cảnh của nhiều hộ nông dân tại một xã miền núi ở tỉnh Phú Yên. 

Đối tác chính là Công ty TNHH Nông nghiệp Bazan, địa chỉ 159 Nguyễn Tri Phương (TP Buôn Mê Thuộc, Đắk Lắk). Công ty này đã hợp đổng với nông dân xã Đức Bình Đông, trồng khoai lang theo phương thức phía công ty đầu tư giống, phân bón, thuốc BVTV và thu mua sản phẩm cho nông dân. Nông dân tham gia hợp đồng phải đưa trước cho công ty số tiền đối ứng với mức 2 triệu đồng/1000 m2.

Thống kê ban đầu của UBND xã Đức Bình Đông, diện tích khoai lang được nông dân trồng theo hợp đồng với Công ty Bazan khoảng 7 ha. Dù rằng, quy mô không lớn nhưng, với người dân ở đây, việc công ty Bazan phá vỡ hợp đồng đã khiến họ rơi vào cảnh sống bấp bênh .

Lẽ đương nhiên, những nông dân này có thể khởi kiện phía công ty phá vỡ hợp đồng, nhưng ở miền núi xa xôi này, chẳng ai nghĩ đến điều đó. Hàng ngày, họ vẫn cầm trên tay giấy hợp đồng trong bức xúc. Hàng ngày vẫn xót xa nhìn ruộng khoai lang không được thu hoạch. Và cứ sau mỗi ngày, họ lại thêm lo lắng khi nguồn sống trong những tháng tới đang quay về con số 0.