TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nông dân Phú Yên lo lắng vì sắn nhiễm bệnh

Văn Giang, Huỳnh Danh (VTV8)Cập nhật 09:05 ngày 21/09/2018

VTV.vn - Từ việc trồng sắn không rõ nguồn gốc này đã phát sinh nhiều loại dịch bệnh không chỉ rất khó phòng trừ mà còn có nguy cơ mất trắng cả vụ sắn.

Hai năm trở lại đây, giá mía hạ thấp, trong khi đó cây sắn lại cho thu nhập khá, khiến nhiều nông dân đã phá bỏ mía, trồng sắn. Để có đủ sắngiống trồng trên diện tích tăng đột biến này, nông dân đã mua giống sắn không rõ nguồn gốc về trồng. Từ việc trồng sắn không rõ nguồn gốc này đã phát sinh nhiều loại dịch bệnh không chỉ rất khó phòng trừ mà còn có nguy cơ mất trắng cả vụ sắn.

Bệnh lạ trên cây sắn mà người dân lo lắng, chính là bệnh khảm lá sắn. Bệnh này do vi rút gây ra và đang lây lan mạnh ở các tỉnh Đông Nam bộ như: Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai. Ngoài lây lan từ hom giống, bệnh khảm lá còn phát tán qua nhiều đường khác nhau, trong đó, bọ phấn trắng có nhiều trên cây thuốc lá, cây ớt, cây cà chua cũng là đối tượng môi giới truyền bệnh.

Đến thời điểm này, diện tích trồng sắn ở tỉnh Phú Yên là hơn 24.000 héc ta, vượt khoảng 5.000 héc ta so với kế hoạch sản xuất của ngành nông nghiệp. Điều đáng lo ngại nhất hiện nay, là bệnh khảm lá vẫn chưa có thuốc đặc trị. Vì vậy, ngoài việc quản lý tốt nguồn giống, biện pháp tối ưu hiện nay là tiêu hủy ngay những diện tích sắn đã nhiễm bệnh, không để lây lan trên diện rộng.  

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.