TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Pháp cấm tiêu huỷ gà trống con

VTV8Cập nhật 21:11 ngày 20/07/2021

VTV.vn - Pháp vừa trở thành quốc gia thứ 2 tại châu Âu, sau Đức, ban hành lệnh cấm tiêu hủy gà trống con trong ngành chăn nuôi gia cầm.

Tại Pháp, mỗi năm có khoảng 50 triệu con gà trống con đã bị mang đi tiêu hủy bằng cách băm nhỏ bằng các cỗ máy xay cơ học hoặc làm ngạt vì chúng không có khả năng đẻ trứng và cũng không lớn nhanh như gà mái. Tuy nhiên, hành vi mà các nhà hoạt động bảo vệ động vật coi là "tàn ác không cần thiết" này sẽ phải dừng lại vào ngày 1/1/2022.

Theo lệnh của chính phủ Pháp, từ năm 2022, tất cả các trại sản xuất giống gia cầm tại Pháp buộc phải trang bị máy móc để phát hiện giới tính gà con trước khi nở. Nhà nước sẽ cung cấp gói hỗ trợ tài chính 10 triệu euro (tương đương khoảng 11,8 triệu USD) để giúp nông dân mua các thiết bị cần thiết.

Biện pháp này dự kiến sẽ làm tăng thêm chi phí 1 euro (hơn 27.000 đồng) cho mỗi hộp 6 quả trứng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

VTV.vn - Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, một nét đẹp văn hóa đặc trưng của người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.