TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phú Yên khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở cửa biển Đà Diễn

Văn Giang, Huỳnh Danh (VTV8)Cập nhật 21:35 ngày 24/10/2017

VTV.vn - Cửa biển Đà Diễn đang xâm thực và đe dọa đến kè Xóm Rớ cùng khu neo đậu tàu thuyền ở cảng cá Đông Tác ở Phú Yên.

Cách đây 1 tuần, bãi đóng tàu lớn nhất của ngư dân tỉnh Phú Yên nằm ở sát cửa biển Đà Diễn đã bị triều cường xóa sổ. Miếu thờ cá Ông theo tín ngưỡng của ngư dân vùng biển cách mép nước cả trăm mét cũng bị triều cường xâm thực sát mép tường. Những lão ngư buộc phải làm một việc mà xưa nay chưa từng có trong làng: cải táng mộ cá Ông để di chuyển nơi khác.

Cách Miếu thờ cá Ông khoảng 300m là cảng cá Đông Tác. Ngoài chức năng dịch vụ hậu cần nghề cá, cảng còn là nơi neo đậu trú tránh bão cho 600 tàu thuyền ở địa phương và các vùng lân cận. Nhưng cửa biển bị mở rộng, lượng cát bồi lấp nhiều hơn khiến cho việc neo đậu trú tránh bão gặp nhiều khó khăn.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo cho các đơn vị thi công kè Xóm Rớ, khẩn trương dùng phương tiện vận chuyển đất đá gia cố những vị trí bị triều cường xâm thực, uy hiếp an toàn công trình; huy động tối đa nguồn nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công kè Xóm Rớ giai đoạn 2. Trong những ngày qua, đã có đến hàng chục ngàn m3 đá được vận chuyển để gia cố bờ kè.

Kiểm tra việc khắc phục sạt lở cửa biển Đà Diễn, lãnh đạo tỉnh Phú Yên yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công kè Xóm Rớ phải mở rộng diện tích gia cố bờ kè, hạn chế sự mở rộng tự nhiên ở cửa biển. Bởi cửa biển Đà Diễn càng rộng, lượng cát bồi lấp vào cảng cá Đông Tác càng lớn thì không chỉ tàu thuyền mất nơi neo đậu, mà cảng cá lớn nhất ở tỉnh Phú Yên cũng sẽ ngưng hoạt động.

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.