Để hạn chế học sinh khu vực vùng sâu, vùng xa, địa bàn biên giới bỏ học giữa chừng; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa bàn còn nhiều khó khăn này, tỉnh Quảng Nam đã đầu tư, xây dựng chỗ ở nội trú cho học sinh xa nhà. Dù mới triển khai chưa tròn 2 năm nhưng cách làm này đã bước đầu mang lại hiệu quả.
Việc đầu tư xây dựng nhiều khu nội trú tại điểm trường đã từng bước làm thay đổi bộ mặt giáo dục vùng cao của tỉnh Quảng Nam, sĩ số các lớp học gần đây ít biến động, học trò chăm học hơn, đặc biệt thầy cô đã bớt vất vả hơn trong việc xuống bản làng vận động học sinh trở lại lớp.
Sau 2 năm triển khai đầu tư bán trú việc chỗ ở cơ bản được giải quyết, tuy nhiên về lâu dài ngành giáo dục Quảng Nam vẫn còn trăn trở với điều kiện ăn ở khác, nhất là dưỡng chất cho bữa ăn nội trú hiện vẫn còn quá thấp; trong khi đó khả năng của tỉnh chỉ cấp thêm gạo bổ sung theo chương trình của Chính phủ. Để giáo dục vùng cao, khu vực biên giới được nâng lên hơn nữa rất cần sự quan tâm đầu tư đồng bộ cả về cơ chế, chính sách đặc thù cho những địa bàn đặc biệt khó khăn.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!