TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Nam: Gặp khó trong việc khôi phục các tuyến đường miền núi

Đỗ Vinh, Hữu ThịnhCập nhật 19:07 ngày 19/12/2020

VTV.vn - Tại huyện Phước Sơn, gần 50 km đường nhựa liên huyện nối liền 5 xã vùng cao bị phá hủy do mưa lũ, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn và mất nhiều năm.

Theo thống kê, 50km tuyến đường lên 5 xã vùng cao của huyện Phước Sơn có 53 điểm sạt lở nguy hiểm với khối lượng khoảng 170 ngàn m3 đất đá. Đã có 10 cầu bản, 6 cống bi, nhiều cầu dân sinh bị phá hủy. Có ít nhất 4 ngàn người người thuộc 3 xã Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc bị ảnh hưởng trực tiếp. Giao thông bị phá hủy, việc vận chuyển hàng cứu trợ, phương tiện vật tư lên sửa chữa đường sá cũng rất khó khăn.

Trước tình trạng tuyến đường huyết mạch đi vùng cao của huyện Phước Sơn đang bị chia cắt và tiểm ẩn nguy hiểm, tỉnh Quảng Nam đã ban bố tình huống khẩn cấp, thiết lập hành lang an toàn, sơ tán người dân ra khỏi vùng sạt lở để đảm bảo an toàn

Tỉnh Quảng Nam sẽ có cơ chế đặc thù, khôi phục khẩn cấp hệ thống giao thông huyết mạch miền núi. Tuy nhiên, khối lượng công việc rất lớn, thời gian dài. Trước mắt cần thông tuyến tạm thời đến các xã bị cô lập, đảm bảo việc vận chuyển nhu yếu phẩm, đi lại an toàn cho người dân 5 xã vùng cao của huyện Phước Sơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Ngãi tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch

VTV.vn - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp huyện đảo Lý Sơn tổ chức Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi và Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch Lý Sơn năm 2024.