TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Nam: Khai thác vàng trái phép cách nhà Chủ tịch huyện vài trăm mét

Huy Kha, Quang Hưng (VTV8)Cập nhật 14:05 ngày 22/01/2018

VTV.vn - Tại xã 4, huyện Đông Giang (Quảng Nam), các đội quân khai thác vàng sa khoáng trái phép vẫn ngang nhiên đưa xe ủi, máy đào vào tán phá môi trường sông suối.

Sau khi nhận tin báo từ người dân, để tiếp cận hiện trường, các phóng viên VTV8 đã phải cải trang và lên đường từ rất sớm. Tuy vậy, các đối tượng cảnh giới hay còn gọi là "chim lợn" vẫn phát hiện ra và báo cho đồng bọn né tránh, tẩu tán. Hiện trường sông suối bị tàn phá cho thấy, đội quân khai thác vàng trái phép ở thôn Điềm (xã Tư, huyện Đông Giang, Quảng Nam) đã hoạt động nhiều tháng qua. Thực tế này không khỏi khiến dư luận nghi ngờ có sự làm ngơ của các cấp chính quyền địa phương.

Trong năm 2017, UBND tỉnh Quảng Nam đã có đến 5 công văn yêu cầu chính quyền cấp huyện, xã nghiêm cấm nạn khai thác vàng trái phép. Tuy nhiên, trên "khúc sông vàng" chưa đầy 600 mét này đã có tới 4 tổ khai thác vàng sa khoáng trái phép với quy mô lớn. Tình trạng này chẳng khác gì một sự thách đố.

Trước thực trạng hàng trăm héc-ta đất cánh tác của người dân bị tàn phá, môi trường sông suối bị ô nhiễm nghiêm trọng, người dân đã nhiều lần phản ánh kêu cứu đến các cấp chính quyền. Qua tìm hiểu, các phóng viên được biết, các đội khai thác vàng đều đến từ các tỉnh phía Bắc và rất chuyên nghiệp chứ không phải người dân địa phương. Thêm nữa, những điểm khai thác này chỉ cách nhà ông chủ tịch UBND huyện Đông Giang chừng 500 - 700 m…  Vậy dựa vào đâu mà các đối tượng này có thể ngang nhiên vào đây tàn phá môi trường sông suối, tàn phá đất sản xuất của người dân? Câu trả lời xin dành cho các cơ quan hữu quan của tỉnh Quảng Nam.