TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Nam kiểm soát an toàn hồ đập trước mùa mưa lũ

Đỗ Vinh, Mai Khương (VTV8)Cập nhật 08:11 ngày 12/08/2018

VTV.vn - Không tính 18 hồ thủy lợi lớn, Quảng Nam có hơn 40 công trình thủy điện ở thượng nguồn. Vừa chống hạn, đảm bảo đủ nước tưới, tỉnh này cũng đã lên kịch bản chống lũ lụt.

Kiểm soát, đảm bảo an toàn hồ đập thủy lợi và cả thủy điện là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Quảng Nam đưa ra phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra lúc này. Hồ Phú Ninh – một trong những hồ thủy lợi lớn nhất miền Trung, với sức chứa hơn 270 triệu mét khối nước. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối toàn bộ hệ thống đập này là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của tỉnh Quảng Nam. 

Ngoài ra, toàn bộ 18 hồ thủy lợi trên phạm vi toàn tỉnh cũng vừa trải qua đợt kiểm tra kỹ lưỡng đồng thời với đó là kế hoạch duy tu, sửa chữa nhằm tăng khả năng chống chịu của các công trình thủy lợi. Bên cạnh đó Quảng Nam còn có 4 hồ thủy điện lớn, gồm A Vương, Sông Bung 4, Đắk Mi 4 và Sông Tranh 2 với gần 2 tỷ mét khối nước. Để có đủ dung tích chứa lũ, các thủy điện đang tăng cường phát điện nhằm giảm tối đa lượng nước còn lại trong hồ. Riêng thủy điện Sông Tranh 2, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận có 12 trận động đất bất thường. Vì vậy, tỉnh Quảng Nam giám sát chặt chẽ độ an toàn đập thủy điện này.

Quảng Nam đang yêu cầu các chủ hồ thủy điện lắp đặt các trạm quan trắc thủy văn với mục đích cung cấp thông tin chính xác về lưu lượng nước về hồ, dự báo được đỉnh lũ để tính toán phương án xả lũ. Rút kinh nghiệm từ việc các thủy điện đồng loạt xả lũ trong mùa mưa 2017 và sự cố vỡ hầm dẫn dòng thủy điện sông Bung 2 vào năm 2016, tỉnh này sẽ hoàn thành việc kiểm tra các hồ đập thủy lợi, thủy điện trước ngày 31 tháng 8 tới đây.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.