TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Trị: Đấu giá đất cao rồi thi nhau bỏ cọc

Hồ Chiến, Trọng HoàngCập nhật 17:16 ngày 24/06/2022

VTV.vn - Tại nhiều nơi ở Quảng Trị đang có tình trạng người dân đấu giá đất với giá cao gấp nhiều lần giá khởi điểm được công bố, rồi thi nhau bỏ cọc.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tình hình tạo các cơn sốt đất cũng như vấn đề đấu giá đất ở vùng nông thôn đến thành thị đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Đầu năm 2022, tại huyện Gio Linh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với 46 lô đất với tổng diện tích trên 14.000m2 thuộc công trình "Phát triển điểm dân cư xã Gio Hòa" (nay là xã Gio Sơn, huyện Gio Linh).

Thời điểm chính quyền tổ chức đấu giá, có rất nhiều cá nhân, tổ chức đến tham dự. Số tiền trúng đấu giá của 46 lô đất là hơn 62,3 tỉ đồng. Theo quy định, một tháng sau ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, các cá nhân đấu trúng đất phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá. Tuy nhiên, tính đến đầu tháng 5/2022, các khách hàng chỉ mới nộp đủ tiền cho 5 lô đất, còn 41 lô khác khách hàng không nộp tiền (bỏ cọc). "Số tiền khách hàng bỏ cọc khá cao, có lô tiền cọc từ 70 - 110 triệu đồng. Không chỉ ở Gio Linh mà nhiều địa phương khác ở Quảng Trị cũng xảy ra tình trạng đấu giá xong rồi thi nhau bỏ cọc.

Vấn đề trên đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch, chỉ tiêu, nguồn thu từ đấu đất của địa phương cũng như nhiều xáo trộn trong cộng đồng dân cư trên địa bàn Quảng Trị.

Trước thực trạng trên, nhiều địa phương đã phải ra quyết định hủy bỏ công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.