TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Trị đẩy mạnh phát triển du lịch biển đảo

Hồ Chiến, Trọng HoàngCập nhật 17:09 ngày 24/04/2022

VTV.vn - Khởi động mùa du lịch năm nay, hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều hoạt động, để quảng bá, đặc biệt là du lịch biển đảo.

Sau thời gian khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Mùa hè năm nay, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều giải pháp thu hút khách đến du lịch tại các bãi biển cũng như đảo Cồn Cỏ. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn nhất trong phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Quảng Trị có một bờ biển trải dài khoảng 75km, nhiều bãi tắm biển đang còn vẻ hoang sơ, nhiều dải đá ngầm rất đẹp, biển nước trong, cát mịn. Để du lịch biển hoạt động có hiệu quả, đơn vị khách sạn, lữ hành cũng như chính quyền địa phương ở ven biển đã triển khai nhiều giải pháp, để thu hút khách du lịch.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Trị đã thu hút hơn 440 ngàn lượt khách, doanh thu đạt hơn 360 tỷ đồng, riêng khách du lịch biển đảo thu hút 135.000 lượt, doanh thu hơn 70 tỷ đồng. Năm nay, tỉnh Quảng Trị đang đẩy mạnh phát triển trục tam giác du lịch Cửa Tùng - Cửa Việt - Cồn Cỏ.

Dự kiến năm 2022 này, Quảng Trị phấn đấu thu hút khoảng 1.500.000 lượt khách, doanh thu khoảng 1.100 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu trên, đia phương này đang tập trung đầu tư một số dự án, tạo hành lang công viên biển, để thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến với Quảng Trị. Từng bước đưa du lịch trở thành ngành phát triển kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong những năm tiếp theo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.