TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Trị khó khăn đấu tranh với lái xe sử dụng ma túy

Hồ Chiến - Trọng Hoàng (VTV8)Cập nhật 16:16 ngày 08/08/2019

VTV.vn - Tại tỉnh Quảng Trị, tình trạng lái xe sử dụng chất ma túy có nhiều diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng đang triển khai nhều giải pháp để ngăn chặn các đối tượng này.

Qua công tác điều tra, xác minh, trước đây trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có khoảng 90 đối tượng lái xe có sử dụng ma túy, hiện còn khoảng 30 đối tượng. Từ tháng tư đến nay, lực lượng chức năng ở Quảng Trị đã phát hiện và xử lý 18 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy. Tuy nhiên để phát hiện được các đối tượng này là không hề dễ dàng.

Trung tá Văn Ngọc Toàn - Trạm CSGT Hải Lăng, phòng CSGT công an tỉnh Quảng Trị cho biết: Trên thực tế, ở Quảng Trị nói riêng, toàn quốc nói chung, đối với lái xe đầu kéo, 80% là có sử dụng ma túy. Lực lượng chức năng đã phải dàn hàng ngang để đón chặn, thậm chí là phả truy đuổi... Sau những đợt cao điểm, các lái xe chủ yếu di chuyển vào ban đêm hoặc lúc giao ca, để tránh sự kiểm soát của lực lượng CSGT.

Thượng tá Võ Viết Đính - Phó trưởng phòng CSGT công an tỉnh Quảng Trị: Lực lượng CSGT công an tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục rà soát, theo dõi để xử lý các trường hợp sử dụng ma túy đều khiển phương tiện.Tăng cường, phối hợp tuần tra kiểm soát trên địa bàn, tập trung kiểm tra xử lý đối với các đối tượng sử dụng ma túy điều khiển phương tiện. Ban đêm cũng sẽ tăng cường xử lý trên địa bàn nội thị và các tuyến quốc lộ.

Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do người điều khiển sử dụng chất ngây nghiện xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và trong cả nước. Rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, ngăn chặn tình trạng này, để trả lại sự bình yên cho những tuyến đường huyết mạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.