TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Rủi ro lớn khi nông dân phá mía trồng sắn ở Phú Yên

Nguyên Linh, Văn Thùy, Xuân Triệu (VTV8)Cập nhật 08:25 ngày 04/05/2018

VTV.vn - Mía lưu gốc đang ở năm thứ 2 và thứ 3 là thời điểm cho năng suất cao nhất và ít tốn công đầu tư nhất, nhưng nông dân lại phá bỏ để trồng sắn.

Tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, ngay thời điểm này, nhiều hộ có mía đều chuyển sang trồng sắn. Với diện tích mía lưu gốc từ 5 đến 6 năm tuổi, nông dân phá bỏ đã đành, nhưng ở đây, mía lưu gốc đang ở năm thứ 2 và 3 – tức mía đang ở thời điểm cho năng suất cao nhất, nông dân vẫn chuyển đổi để trồng sắn.

Để đầu tư 1 ha mía lưu gốc thì ngay trong vụ đầu tiên, nông dân mất đến 30 triệu đồng/ha. Phải đến vụ thứ 2, mía mới cho năng suất, nay phá bỏ cũng đồng nghĩa, công và vốn đầu tư đã mất trắng. Đó là chưa kể, việc chuyển đổi này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về dịch bệnh.      

Đó là chưa kể, diện tích sắn của Phú Yên hiện đã lên đến hơn 23.000ha, tăng hơn gấp đôi so với qui hoạch. Hơn 50% diện tích mía được nông dân chuyển sang trồng sắn trong vụ tới, chỉ tính riêng ở huyện Sông Hinh, đã cho thấy sự gia tăng chóng mặt về diện tích trồng sắn trên địa bàn.

Ngành nông nghiệp Phú Yên khuyến cáo người dân: cần tính toán để tránh thiệt hại nếu vụ tới đầu ra cho cây sắn không ổn định; trong khi nhà máy đường KCP vẫn cam kết thu mua mía với mức giá ổn định trong vụ tới.

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.