TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Rủi ro từ việc cải hoán tàu dưới 15m

Nguyên Linh - Huỳnh Danh (VTV8)Cập nhật 10:57 ngày 07/09/2019

VTV.vn - Tại Phú Yên, hiện nay đang iềm ẩn nhiều rủi ro khi ngư dân có tàu dưới 15m tự cải hoán tàu của mình để được cơ quan chức năng sớm cấp phép khai thác vùng khơi.

Theo hạn ngạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp cho Phú Yên, trong hơn 1.180 tàu cá lâu nay khai thác vùng khơi, giờ chỉ còn hơn 450 tàu, số còn lại hơn 730 tàu dài dưới 15m phải chuyển sang khai thác vùng lộng. Nhiều ngư dân có tàu dưới 15m sau khi khai thác vùng lộng thua lỗ đã tự cải hoán tàu của mình. Được biết, để tàu dài thêm 1m ngư dân mất 100 triệu đồng. Có chủ tàu đầu tư hơn 200 triệu đồng cho việc cải hoán chiều dài của tàu. Tuy nhiên, theo Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Phú Yên, ngư dân phải thận trọng trong việc tự cải hoán tàu cá.

Trong lúc chờ Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Phú Yên có thông báo đến các địa phương để ngư dân đăng ký cải hoán tàu cá và gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt thì ngư dân vẫn phải ra khơi khai thác theo vùng, theo đúng giấy phép khai thác đã được cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.