TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Sắm Tết thời COVID

An HảiCập nhật 20:04 ngày 29/01/2022

VTV.vn - Năm nay thay vì chi tiêu cho số lượng lớn như trước kia thì các bà nội trợ khi sắm Tết chỉ mua sắm vừa đủ theo nhu cầu, chú trọng vào chất lượng và giá cả hợp lý.

Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần và đây cũng là dịp để người nội trợ lo lắng tính toán việc mua sắm cho gia đình. Tuy nhiên, việc tiết kiệm chi tiêu vào thời điểm kinh tế eo hẹp vì ảnh hưởng dịch là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người để làm sao có một cái Tết ấm no, đủ đầy nhưng tránh lãng phí.

Nhìn vào giỏ hàng của những người đi chợ … nào là mứt, bánh, trái hay các thực phẩm thịt, rau củ…mỗi thứ một ít; tuy giỏ hàng khá đầy đủ của hương vị Tết nhưng cũng phần nào thấy được sự lựa chọn của các bà nội trợ tiết giảm khá nhiều số lượng thực phẩm.

Việc thắt chặt chi tiêu ngày nay cũng là mối quan tâm của các đơn vị cung ứng phục vụ người dân mua sắm Tết để mang đến các sản phẩm phù hợp túi tiền cho nhiều người. Giảm hơn một nửa so với những năm trước, sắm Tết tiết kiệm giờ đây đã được các bà nội trợ cân nhắc kỹ lưỡng. Người thì chọn hàng khuyến mãi chất lượng, người thì mua sắm sớm các thực phẩm để chính các bà nội trợ tự tay chuẩn bị các món ăn cho gia đình ngày Tết.

Giải được bài toán chi tiêu tiết kiệm năm COVID thứ 3 không hề đơn giản, nhưng cách chi tiêu tối giản cho ngày Tết cũng là một phương pháp hữu hiệu giúp mọi người tiết kiệm phần nào. Tết đến mang theo nhiều niềm vui và cả những mối lo cho nhiều gia đình khi dịch bệnh gây ra nhiều khó khăn; song, mỗi gia đình đều cố gắng không ngoài mong muốn được đón Tết an lành, đong đầy tình thân, nhà nhà đều có bánh mứt, trà nước, trái cây đủ đầy, ấm áp ngày Tết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!