TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Số ca nhiễm tăng cao tại nhiều nước Châu Á

Mi Bình (VTV8)Cập nhật 15:19 ngày 15/03/2021

VTV.vn - Đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp khi nhiều nước trên thế giới đang ghi nhận số ca nhiễm tăng cao trở lại.

Nhiều nước châu Âu nguy cơ đối mặt với làn sóng dịch mới, trong khi, tại châu Á, một số nước ghi nhận mức tăng kỉ lục các ca nhiễm mới.

Philippines hôm qua đã ghi nhận hơn 5.000 ca nhiễm COVID-19 mới, mức cao nhất của 7 tháng qua, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên hơn 616 nghìn ca. Đáng lo ngại là tại Philippines đã xuất hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể mới từ Brazil. Đồng thời, Bộ Y tế nước này cũng xác nhận là có cả biến thể nội địa. Thủ đô Manila đã buộc phải áp lệnh phong tỏa và giới nghiêm 2 tuần với một số khu vực, bắt đầu từ ngày mai.

Tình hình dịch COVID-19 tại Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp khi hôm qua, nước này ghi nhận thêm 41 ca mắc mới, số ca mắc liên quan đến sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20/2 là 792 ca.

Ở Ấn Độ cũng ghi nhận tình trạng tương tự là số ca nhiễm COVID-19 1 ngày cao nhất trong năm 2021, gần 25 nghìn ca.

Tâm dịch hiện nay của Ấn Độ là bang Maharashtra. Nhiều tỉnh đã phải phong tỏa và tái áp đặt giới nghiêm trong ít nhất 1 tuần kể từ ngày mai. Như vậy nước này có 11,3 triệu ca nhiễm tổng cộng.

Tại Hàn Quốc, thì cũng có số ca nhiễm mới trong hôm qua ở mức cao nhất trong gần 1 tháng. Chính phủ Hàn Quốc sẽ ra lệnh gia hạn các biện pháp giãn cách xã hội…

Hiện Hàn Quốc có hơn 95 nghìn ca nhiễm, gần 70% trong số này là từ khu vực Seoul và lân cận

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo !

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.