TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tai nạn đường sắt tại Đài Loan, Trung Quốc: Tàu bị ngắt hệ thống bảo vệ tự động

Bích Thảo (VTV8)Cập nhật 18:05 ngày 23/10/2018

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Người lái tàu trong vụ tai nạn đường sắt tại Đài Loan, Trung Quốc thừa nhận, tàu đã bị ngắt hệ thống bảo vệ tự động trước khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc.

Liên quan đến vụ tai nạn đường sắt tại Đài Loan (Trung Quốc) khiến 18 người thiệt mạng và hơn 190 người bị thương, sáng nay (23/10), người lái tàu đã được bảo lãnh tại ngoại sau thời gian bị tạm giữ để thẩm vấn. Theo tòa án huyện Nghi Lan, lái tàu You Zhen-zhong, 48 tuổi, thừa nhận đã ngắt cơ chế kiểm soát tốc độ của tàu ngay trước khi xảy ra vụ tai nạn. Theo lời khai, hệ thống bảo vệ tự động của tàu đã bị ngắt sau khi tàu bị lỗi động cơ. 

Trước đó, các công tố viên khẳng định, tàu đã chạy quá tốc độ với vận tốc hơn 100 km/h trong khi chỉ được phép chạy với vận tốc tối đa là 75 km/h. Nếu hệ thống bảo vệ tự động hoạt động, tàu sẽ không chạy được quá tốc độ này. Trong sáng 23/10, người lái tàu đã được trả tự do sau khi được bảo lãnh với số tiền hơn 16.000 USD. Tuy nhiên, người này sẽ tiếp tục bị thẩm vấn trong những ngày tới. 

Các công tố viên hiện đang phân tích chiếc hộp đen ghi lại dữ liệu hành trình di chuyển của đoàn tàu. Trước đó, Giám đốc Công ty Đường sắt Đài Loan đã xin từ chức sau khi tai nạn diễn ra nhưng không được chấp thuận.

Điều tra vụ tai nạn tàu hỏa tại Đài Loan (Trung Quốc) Điều tra vụ tai nạn tàu hỏa tại Đài Loan (Trung Quốc)

VTV.vn - Đài Loan đang điều tra để tìm nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng hôm 21/10 khiến hơn 18 người thiệt mạng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.