TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tam Kỳ phấn đấu trở thành Đô thị loại 1 vào năm 2025

Công Dũng, Văn PhátCập nhật 08:41 ngày 13/09/2020

VTV.vn - Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tập trung phấn đấu trở thành đô thị loại 1 vào năm 2025, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Những năm qua, thành phố Tam Kỳ đã tích cực đầu tư về mọi mặt và trở thành trung tâm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam. Trên cơ sở những thành tựu đạt được, trong thời gian tới Tam Kỳ sẽ tập trung phấn đấu đưa thành phố trở thành đô thị loại 1 vào năm 2025.

Dự kiến đến năm 2025, thành phố Tam Kỳ sẽ cơ cấu giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ chiếm gần 60%, công nghiệp xây dựng hơn 40%, nông nghiệp 1%, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hằng năm đạt hơn 14%. Tiếp tục giữ vững chỉ tiêu không còn hộ nghèo. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 30 nghìn tỷ đồng và thành phố tiếp tục đầu tư khu công nghiệp Tam Thăng, tạo đột phá trong phát triển kinh tế của địa phương.

Ngoài ra, thành phố sẽ chú trọng một số sản phẩm du lịch để thu hút du khách như: Festival du lịch biển Tam Kỳ, Lễ hội Hoa Sưa, trải nghiệm Sông Đầm, gắn với địa đạo Kỳ Anh… Hiện nay, Tam Kỳ cũng đang chủ động tham mưu cho tỉnh, ban hành cơ chế đặc thù, tạo điều kiện để thành phố phát triển nhanh về mọi mặt; xứng tầm với vai trò trung tâm tỉnh lỵ của Quảng Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).