TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tăng cường khả năng ứng phó thiên tai các tỉnh miền Trung

Phúc Trưởng, Mai Khương (VTV8)Cập nhật 08:52 ngày 22/08/2018

VTV.vn - Hiện các địa phương miền Trung đều có ban chỉ huy PCTT và TKCN, tuy nhiên đặc thù mỗi nơi mỗi khác, năng lực thực tế cũng không giống nhau.

Sau các trận mưa lũ, bão lụt xảy ra trong năm 2017, hầu hết các địa phương miền Trung đã khẩn trương khắc phục hậu quả của thiên tai. Tuy nhiên, khí hậu và thời tiết ngày càng khó lường, mật độ các hiện tượng thời tiết cực đoan càng dày hơn, tính chất mức độ cũng ngày càng khốc liệt hơn. Trong khi đó, năng lực phòng chống thiên tai của các địa phương vẫn chậm chuyển biến, mà khó khăn cơ bản vẫn là con người và trang thiết bị. 

An toàn hồ đập trên địa bàn miền Trung đang là nỗi trăn trở của các địa phương. Đây là khu vực có rất nhiều hồ chứa cả thủy điện và thủy lợi, đa phần được xây dựng đã lâu nên bị xuống cấp. Các hồ lớn ít nhiều còn được ưu tiên duy tu bảo dưỡng, còn các hồ nhỏ thì gần như bị bỏ rơi vì kinh phí có hạn.  

Năm 2018 được dự báo là có thể có siêu bão và siêu lũ. Nếu không tích cực chủ động, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai của lực lượng tại chỗ thì hậu quả khi thiên tai xảy ra là rất khó lường.

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.