TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thành công của mô hình "Hộp cát Phuket"

Ngọc Phương, Hoàng ThiệnCập nhật 16:46 ngày 11/10/2021

VTV.vn - Mô hình Hộp cát Phuket nhằm hồi sinh ngành du lịch do Thái Lan triển khai cách đây 3 tháng đã thành công khi thu hút hơn 43.000 du khách, đem về khoảng 69 triệu USD.

Đây là những du khách nước ngoài nhập cảnh vào Thái Lan theo chương trình Hộp cát Phuket. Ngay khi xuống sân bay, các du khách này đều lấy mẫu xét nghiệm. Nếu kết quả là âm tính, các du khách sẽ được tự do đi lại trên đảo.

Bắt đầu triển khai từ đầu tháng 7, chương trình Hộp cát Phuket được áp dụng nhiều biện pháp nghiêm ngặt để đảm bảo kiểm soát dịch bệnh như các du khách phải có đủ 5 loại giấy tờ, trong đó có xác nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 không quá 72 giờ trước chuyến bay và giấy chứng nhận tiêm chủng ngừa COVID-19 đủ liều ít nhất 14 ngày trước khi đến.

Đến nay, mô hình "hộp cát" Phuket đã gây được tiếng vang lớn và là hình mẫu cho một số đảo du lịch nổi tiếng khác ở khu vực Đông Nam Á học hỏi để mở cửa đón khách du lịch.

Thừa thắng xông lên, chính phủ Thái Lan vừa đặt ra mục tiêu tham vọng thu hút 1 triệu du khách nước ngoài đến Phuket trong vòng 6 tháng tới và tạo ra doanh thu ít nhất 60 tỷ baht.

Không chỉ mang lại nguồn thu cho Phuket, mô hình 7+7 do chính phủ Thái Lan áp dụng cho phép du khách được đến các tỉnh thành khác sau 7 ngày ở Phuket cũng mang lại khoảng 360 nghìn USD cho ngành du lịch nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

VTV.vn - Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, một nét đẹp văn hóa đặc trưng của người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.