TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thanh Hoá: Mất trật tự giao thông tại các điểm trường

Tùng Lâm, Quang AnhCập nhật 17:47 ngày 03/01/2022

VTV.vn - Cứ đến giờ tan trường thì tình trạng lộn xộn ngay các điểm trường lại diễn ra trên địa bàn TP Thanh Hoá, gây mất trật tự an toàn giao thông và bức xúc cho người đi đường.

Đỗ xe ô tô ngay giữa lòng đường; học sinh đi xe máy, xe máy điện chở hai, chở 3 không đội mũ bảo hiểm, … đây là những hình ảnh mà phóng viên đã ghi lại được tại các trường cấp 2, cấp 3 trên tuyến đường Lê Quý Đôn, TP Thanh Hoá.

Theo người dân phản ánh, cứ mỗi buổi sáng hay khi đến giờ tan học, tình trạng vi phạm gây mất an toàn giao thông tại nhiều cổng trường trên địa bàn thành phố Thanh Hoá lại xảy ra. Đáng chú ý, nhiều phụ huynh khi đi đón con còn đậu đỗ ô tô, xe máy không đúng nơi quy định, lấn chiếm hành lang ATGT, gây ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Thời gian qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường Lê Quý Đôn thường xuyên diễn ra vào thời điểm tan trường. Để thuận tiện, nhiều phụ huynh không ngần ngại đỗ xe ô tô giữa lòng đường đón con. Các phương tiện đi qua phải giảm tốc độ để tránh xảy ra va chạm giao thông.

Trong khi đó, tình trạng nhiều học sinh tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, phóng nhanh, … vẫn còn tái diễn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Năm 2021, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá xảy ra hơn 370 vụ TNGT và va chạm giao thông, làm cho gần 50 trẻ em thương vong. Rất nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan gây tai nạn giao thông, đa phần là do không làm chủ được phương tiện mô tô, xe gắn máy và xe ô tô.

Để đảm bảo trật tự giao thông tại các điểm trường, ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng, nhà trường cần có các giải pháp tuyên truyền luật giao thông nhằm nâng cao ý thức cho học sinh và phụ huynh, đảm bảo an toàn giao thông và văn minh đô thị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.