TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thế giới bước sang năm mới 2022

VTV8Cập nhật 20:02 ngày 01/01/2022

VTV.vn - Đêm qua người dân thế giới đã đón mừng Năm mới 2022 trong không khí hân hoan với hy vọng dịch bệnh sẽ sớm chấm dứt và nhịp sống sôi động sẽ trở lại bình thường.

Gạt bỏ những mối lo về dịch bệnh COVID-19 vẫn đang lây lan trên toàn cầu, New Zealand đã bước qua thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới với một màn trình diễn ánh sáng trên bầu trời Cầu cảng Auckland sau khi màn trình diễn pháo hoa truyền thống đã bị hủy do lo ngại dịch COVID-19. Lễ hội ánh sáng năm nay lấy chủ đề là sự giao hòa giữa con người, mặt đất và biển cả, với mong ước cho một năm mới bình an.

Tại Australia, không khí đón mừng năm mới có phần náo nhiệt hơn. Các thành phố phía Đông gồm Melbourne, Sydney và Canberra là những nơi đón năm 2022 đầu tiên ở nước này. Sydney vẫn tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực bến cảng, nhưng áp dụng quy định 2 mét vuông/1người, nhằm tránh tình trạng tập trung quá đông người như mọi năm. Hơn 6 tấn pháo hoa đã thắp sáng bầu trời Sydney vào đêm giao thừa.

Thủ đô Matxcơva của nước Nga chào đón năm mới 2022 với những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời thành phố đã đem lại niềm vui cho nhiều người dân và du khách. Năm mới đã được đánh dấu tới 11 lần trên 11 múi giờ của nước Nga.

Đã thành thông lệ, những màn pháo hoa tại tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa là biểu tượng, báo hiệu năm mới gõ cửa Trung Đông. Năm nay, giới chức Dubai (Các Tiểu vương quốc A rập Thống nhất) vẫn quyết tâm duy trì những màn pháo hoa đặc sắc tại nơi đây. Bên cạnh màn pháo hoa tại Burj Khalifa, Các Tiểu vương quốc A rập Thống nhất năm nay còn lập kỷ lục thế giới với màn pháo hoa kéo dài tới 40 phút tại Abu Dhabi.

Tại Châu Á, Triều Tiên đã tổ chức chương trình âm nhạc chào năm mới và bắn pháo hoa tại Quảng trưởng Kim Nhật Thành vào thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.

Tại Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc), khoảng 3.000 người đã tham dự buổi hòa nhạc đón năm mới với sự góp mặt của những nghệ sĩ nổi tiếng.

Thái Lan vẫn tổ chức chương trình bắn pháo hoa với hơn 30.000 quả pháo hoa thân thiện với môi trường được làm từ gạo nếp Thái tại thủ đô Bangkok.

Tại Châu Âu, không khí đón năm mới chìm vào trầm lắng khi tình trạng lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron đang khiến nhiều thành phố lớn tại đây phải hủy các sự kiện đón giao thừa, mừng Năm mới 2022. Tháp đồng hồ Big Ben tại thủ đô Luân-đôn của Anh đã đổ chuông vào đúng thời khắc giao thừa. Đây là giao thừa đầu tiên mà tiếng chuông đồng hồ Big Ben vang lên kể từ năm 2017, sau hơn 3 năm đóng cửa bảo dưỡng.

Thủ đô Berlin của Đức và các thành phố lớn như Munich hay Frankfurt không tổ chức các sự kiện đón năm mới. Tại cổng Brandenburg, hoạt động bắn pháo hoa cũng giới hạn ở quy mô nhỏ với thời gian ngắn hơn và quy định cấm tụ tập đông người được áp dụng. Nước Pháp chào đón năm mới với một màn trình diễn ánh sáng tại tháp Eiffel ở trung tâm thủ đô Paris.

Trước đó, chính phủ Pháp đã cấm việc tổ chức các buổi trình diễn nghệ thuật và pháo hoa trong đêm giao thừa đón năm mới, và kêu gọi người dân tránh tụ tập đông người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.