TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thế giới nỗ lực ngăn chặn làn sóng dịch mới

VTV8Cập nhật 20:31 ngày 02/12/2021

VTV.vn - Các quốc gia trên thế giới hiện đang nhanh chóng triển khai những biện pháp thận trọng hơn để đối phó với dịch bệnh COVID-19 nhằm tránh nguy cơ xảy ra làn sóng dịch mới.

Trước sự xuất hiện của biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn, các nước khu vực Đông Nam Á đã triển khai áp dụng các biện pháp mới để phòng ngừa sự lây lan từ bên ngoài.

Malaysia sẽ thắt chặt biên giới với những nước và khu vực thông báo có ca nhiễm biến thể Omicron. Nước này cũng tạm dừng chuyển sang giai đoạn coi COVID-19 là bệnh đặc hữu, để tìm hiểu kỹ hơn về biến thể Omicron, nhằm tránh khả năng gây ra làn sóng lây nhiễm mới ở trong nước.

Singapore cũng sẽ kích hoạt các biện pháp mới kiểm soát biên giới. Theo đó, từ ngày 3/12, tất cả những người nhập cảnh qua Làn đi lại cho người đã tiêm đủ vắc xin sẽ phải xét nghiệm nhanh ART tại các trung tâm xét nghiệm vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7 sau khi có mặt tại Singapore. Trước đó, những người này chỉ phải xét nghiệm PCR sau khi nhập cảnh. Singapore sẽ xét nghiệm đối với toàn bộ những người đã nhập cảnh từ ngày 12-27/11 và có lịch sử đi lại tới các khu vực bị ảnh hưởng của biến thể Omicron.

Thái Lan đã đình chỉ kế hoạch cho phép khách quốc tế được xét nghiệm bằng kháng nguyên thay vì xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR khi nhập cảnh, do lo ngại sự lây lan của biến thể Omicron. Thủ tướng Thái Lan sẽ đưa ra quyết định có áp dụng một đợt phong tỏa khác hay không nếu xuất hiện ca nhiễm biến thể Omicron trong nước.

Lo ngại sự lây lan của biến thể mới Omicron, Campuchia đã quyết định cấm nhập cảnh đối với những người đến từ 10 quốc gia châu Phi gồm Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Nam Phi, Zimbabwe, Malawi, Angola và Zambia. Những du khách quá cảnh hoặc có lịch sử đi qua các quốc gia này trong vòng 3 tuần cũng bị cấm vào Campuchia để ngăn ngừa lây nhiễm của biến thể Omicron.

Trước đó, hàng loạt quốc gia khác như Nhật Bản, Newzeland, Australia cũng đã quyết định sẽ đóng cửa biên giới với tất cả các nước do lo ngại sự bùng phát của biến thể Omicron.

Trong bối cảnh biến thể Omicron đang liên tục lây lan sang nhiều quốc gia trên thế giới, các hãng dược như Moderna hay Pfizer/BioNtech khẳng định vắc xin ngừa biến thể mới Omicron có thể sẽ được sản xuất vào đầu năm sau.

Trong khi đó, hãng Pfizer/BioNtech cũng cam kết sẽ điều chỉnh vắc xin của mình nếu virus đột biến tới mức vắc xin của hãng vô tác dụng.

Tổng thống Mỹ Joe Bien cũng đã lên tiếng trấn an người dân về biến thể Omicron, đồng thời khẳng định nhân loại sẽ chống lại biến thể này một cách nhanh chóng với các hành động dựa trên kiến thức và khoa học chứ không phải hoảng loạn và hoang mang. Chính quyền của ông Jode Biden hiện đang liên hệ với các công ty dược phẩm Mỹ bao gồm Pfizer, Moderna và Johnson&Johnson để chuẩn bị các kế hoạch dự phòng nhằm tăng cường vắc xin nếu cần thiết để ứng phó với biến thể Omicron.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).