TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Mỹ không muốn hàn gắn rạn nứt giữa hai nước

Bích Thảo (VTV8)Cập nhật 11:30 ngày 20/08/2018

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Ảnh: Sputnik International)

VTV.vn - Ngày 19/8, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho rằng, chính quyền Mỹ không quan tâm đến việc giải quyết những rạn nứt trong mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, dường như Mỹ không muốn giải quyết các vấn đề song phương, thay vào đó lại muốn khai thác và kéo dài những vấn đề này cho đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Nhà ngoại giao hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ lập luận rằng, đất nước của ông đã thực hiện cách tiếp cận mang tính xây dựng để giải quyết bất đồng giữa hai nước đồng minh trong Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên quan việc một linh mục người Mỹ bị bắt giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2016, nhưng những nỗ lực đều thất bại do lập trường từ phía Mỹ.

Theo ông Mevlut Cavusoglu, chính quyền Tổng thống Donald Trump thích sử dụng những lời lẽ đe dọa hơn là ngoại giao. Trong khi đó, Thổ Nhỹ không có vấn đề gì với người Mỹ và thực tế đã chứng minh điều này.

Quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: Trừng phạt và đối đầu Quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: Trừng phạt và đối đầu

VTV.vn - Trừng phạt và trả đũa đang khiến nhiều mối quan hệ quốc tế rơi vào khủng hoảng, trong đó có sự đối đầu giữa hai đồng minh Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.