TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thú chơi chim chào mào ở Huế

Anh Đức, Nguyễn HuânCập nhật 09:46 ngày 22/09/2017

VTV.vn - Có một loại chim được mệnh danh là "bậc quân vương" chim cảnh ở Việt Nam đó là chim chào mào. Và chắc hẳn phải có lý do nào đó để chim chào mào được mệnh danh như vậy.

Chào mào là loài chim thuộc họ Chào mào sống chủ yếu ở châu Phi và vùng nhiệt đới châu Á. Ở Việt Nam, chim chào mào phân bố ở khắp mọi vùng trên cả nước. Tùy thuộc vào vùng miền như Bắc, Trung hay Nam mà chim chào mào có giọng hót đặc trưng khác nhau. Và chỉ có những người chuyên nuôi chim chào mào mới có thể phân biệt được giọng hót của loại chim này có nguồn gốc ở vùng nào. Với đặc tính nguồn đa dạng sinh học cao, chim lại không khó chăm sóc và giọng hót hay nên Chào mào trở thành loài chim được ưa chuộng nhất trong giới chim cảnh hiện nay.

Ở Huế, phong trào nuôi chim chào mào phát triển cách đây khá lâu. Ban đầu, những người đến với chim chào mào chủ yếu là người đã từng nuôi các loài chim cảnh khác. Về sau, phong trào nuôi chim chào mào ngày càng được nhân rộng ở nhiều nơi. Những người yêu chào mào ở Huế thường xuyên giao lưu gặp gỡ để trao đổi kinh nghiệm, chủ yếu là vào các buổi sáng. Điểm hẹn của họ thường là những quán cafe có không gian thoáng đãng phù hợp cho việc trưng bày và thưởng thức giọng hót của những chú chim. Ít thì có một vài người. Nhiều thì lên đến vài chục người đem chim đến cùng nhau thưởng lãm.  

Chào mào là một loài chim dễ nuôi. Việc chăm sóc chim chào mào không cầu kỳ như nhiều loài chim khác, nhưng rất cần niềm đam mê và sự khéo léo, kiên trì. Bằng tình cảm dành cho chú chim mà mình yêu quý, nhiều người chơi chim chào mào ở Huế đã chú trọng việc chăm sóc, từ việc chuẩn bị thức ăn đến tắm cho chim.

Để sở hữu một chú chào mào không quá khó. Tuy nhiên, cũng có nhiều chú chào mào có giá lên đến vài triệu hay hàng chục triệu đồng. Đây là những chú chim thuộc dạng quý, hiếm và đặc biệt là có vẻ ngoài quyến rũ cùng giọng hót đặc biệt hay.

Để đánh giá một chim chào mào đẹp, phải dựa vào nhiều yếu tố. Có người thích chim với vẻ bề ngoài như nhanh nhẹn, thể hiện sự oai phong mỗi khi thấy chim lạ; có người lại chú trọng đến giọng hót của chim. Chim chào mào Huế hót hay thì giọng phải ấm, trầm. Không ít người đã dành thời gian săn tìm cho được một chú chào mào ưng ý.

Chơi chim nói chung và chim chào mào nói riêng là hình thức giải trí lành mạnh, không quá khó nhưng người chơi phải thực sự đam mê. Sau những ngày làm việc căng thẳng lại được ngắm nhìn và thưởng thức tiếng hót của chim chào mào, chắc hẳn lòng ta sẽ cảm thấy dịu nhẹ. Chính vì lẽ đó mà ngày càng có nhiều người tìm đến loại chim này.