TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên - Huế chuyển đổi hình thức chăn nuôi

Ái Hạnh - Trung Thành (VTV8)Cập nhật 20:25 ngày 28/10/2019

VTV.vn-Do tâm lý lo ngại về dịch tả lợn Châu Phi gây thiệt hại lớn nên nhiều hộ chăn nuôi ở Thừa Thiên - Huế đã chuyển sang các mô hình vật nuôi khác.

Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện ở Thừa Thiên - Huế từ cuối tháng 3/2019, hiện vẫn chưa có vacxin và thuốc điều trị đã khiến cho người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc tái đàn. Do tâm lý lo ngại về dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại, nên nhiều hộ chăn nuôi lợn chưa thể chăn thả lại đàn lợn, nhiều hộ đã chuyển sang các mô hình vật nuôi khác như: Gà, vịt, cá, thỏ, dê, trồng sen và các loại cây ăn quả...

Thời gian tới, hơn 9.000 hộ dân sẽ được tỉnh Thừa Thiên - Huế hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ nguồn Quỹ phát triển bền vững, để chuyển qua các mô hình chăn nuôi khác nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).