TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên Huế: Nhiều diện tích lúa bị bỏ hoang do thiếu nước

Vân Giang, Công Điền (VTV8)Cập nhật 16:17 ngày 11/08/2018

VTV.vn - Mặc dù Thừa Thiên Huế đã yêu cầu các hồ thủy điện tăng cường xả nước về hạ du, nhưng vẫn còn hơn 160 ha lúa không thể canh tác do thiếu nước nghiêm trọng.

Cuối năm 2017, đập Quan ở thị trấn Phú Lộc bị vỡ do thiên tai đã làm ảnh hưởng hơn 200 ha đất sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân trên địa bàn, dẫn đến tình trạng lúa thiếu nguồn nước tưới và đất ruộng bị bỏ không. Ngành nông nghiệp huyện đã có đề xuất để tu sửa đập Quan, đảm bảo nguồn nước trong sản xuất nông nghiệp nhưng chưa biết khi nào mới thực hiện được, hiện tại chỉ trông chờ vào giải pháp tạm thời.

Vụ Hè Thu 2018, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế gieo cấy gần 26 ngàn ha lúa, còn hơn 160 ha bỏ hoang không gieo sạ được do thiếu nước, tập trung chủ yếu ở huyện Phú Lộc gần 150ha. Ngoài ra, do thời tiết nắng nóng kéo dài trong thời gian qua đã làm gần 80 ha diện tích lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị khô hạn nặng. Đây lại là thời điểm lúa sinh trưởng nên việc thiếu nước sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng suất của cây lúa, chính vì vậy ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã có những giải pháp khẩn trương để cứu lúa.

Hiện nay đang vào cao điểm của vụ lúa Hè Thu-thời điểm cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt nhất, quyết định đến năng suất của mùa vụ, vì vậy những cánh đồng rất cần đến nguồn nước tưới để đảm bảo cho cây lúa phát triển tốt.

Các giải pháp để cứu lúa cũng đã được tỉnh Thừa Thiên Huế khẩn trương thực hiện nhưng trên thực tế hệ thống thủy lợi ở một số địa phương vẫn còn thiếu, xa đồng ruộng và hoạt động kém hiệu quả nên nhiều diện tích lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang tiếp tục chịu cảnh khô khát.