TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên Huế tăng cường quản lý các bãi tắm tự phát

Ái Hạnh, Trung Thành (VTV8)Cập nhật 06:00 ngày 01/09/2018

VTV.vn - Mới đây, hai trường hợp đuối nước tử vong xảy ra tại bãi biển giáp ranh giữa hai xã của huyện Phú Lộc đã cảnh báo về mối nguy hiểm đối với các bãi tắm tự phát.

Khu bãi tắm không có biển báo vùng nguy hiểm nước sâu là địa điểm vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 nam học sinh tử vong tại bãi biển giáp ranh giữa hai xã Lộc Bình và Vinh Hiền huyện Phú Lộc. Với khung cảnh hoang sơ, không gian thanh bình nên bãi biển Lộc Bình ở huyện Phú Lộc là điểm đến quyến rũ du khách, tuy nhiên việc khai thác bãi tắm ở đây chưa được tổ chức chặt chẽ. Tại những vùng nước sâu, dòng chảy xoáy, phương tiện cảnh báo, cứu hộ vẫn chưa đáp ứng.

Hiện nay trên địa bàn Thừa Thiên Huế có gần 10 khu vực bãi tắm biển, khe suối hoạt động phục vụ du khách nhưng chưa được tổ chức quy củ và quản lý chặt chẽ. Việc khai thác dịch vụ ở đây do các hộ dân hoạt động kinh doanh tự phát nên vấn đề đảm bảo an toàn tại các bãi tắm này đang đặt ra nhiều cảnh báo.

Ông Lê Ngọc Tư - Trưởng phòng Quản lý Thể dục, Thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết Sở đang tham mưu cho UBND tỉnh về chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, đặc biệt chỉ đạo cho UBND các xã, phường, thị trấn phải thành lập ban quản lý. Chính ban quản lý này sẽ điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động tại các sông hồ ao suối để giảm thiểu tai nạn đuối nước.

Để các bãi tắm tại những điểm du lịch trên địa bàn ngày càng an toàn, ngoài việc ý thức của du khách, công tác kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm từ phía cơ quan chức năng và chính quyền địa phương ở Thừa Thiên Huế cần được chú trọng tăng cường thực hiện trong thời gian tới, tránh những tai nạn đáng tiếc tiếp tục xảy ra.