TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên - Huế xây dựng kinh đô áo dài

Thùy Châu, Chí LâmCập nhật 15:38 ngày 12/04/2021

VTV.vn -Với mục tiêu xây dựng Huế trở thành kinh đô áo dài, Thừa Thiên-Huế triển khai nhiều giải pháp để chiếc áo dài trở nên gần gũi và phổ biến hơn trong cuộc sống của người dân.

Đã từng có 1 thời kỳ, áo dài luôn gắn liền với sinh hoạt của người dân Huế, từ chốn cung đình đến nơi dân dã. Áo dài làm tôn lên vẻ đẹp trang trọng, kín đáo của người mặc. Cũng chính vì vậy mà chiếc áo dài xứ Huế đã được tôn vinh trong các dịp lễ hội và trở thành nét văn hóa đặc sắc, riêng có của miền núi Ngự, sông Hương. Với mục tiêu xây dựng Huế trở thành Kinh đô áo dài, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều giải pháp để chiếc áo dài trở nên gần gũi và phổ biến hơn trong cuộc sống của người dân Huế.

Và ngày nay để khẳng định Huế là "chiếc nôi" của áo dài Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên - Huế đang tích cực triển khai đề án "Huế - Kinh đô ao dài", bằng việc quy định cán bộ, nhân viên mặc áo dài ngũ thân vào ngày thứ 2 đầu mỗi tháng. Hình ảnh nam giới mặc áo dài ngũ thân khi đến cơ quan làm việc đã tạo nên sự mới lạ ở nơi công sở.

Mặc dù đâu đó vẫn còn một số ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, trên thực tế, phong trào mặc áo dài bắt được đầu lan tỏa. Không chỉ xuất hiện tại các hội nghị, hội thảo, hay vào các dịp lễ, Tết mà chiếc áo đã bắt đầu hiện diện khắp nơi, từ công sở đến trường học, thấp thoáng tại các các điểm di tích, danh lam thắng cảnh ở Huế, đã cho thấy áo dài ngày càng chứng tỏ sức sống của mình trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!