TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tình trạng kháng kháng sinh lan rộng

VTV8Cập nhật 14:22 ngày 04/10/2018

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Việc lạm dụng thuốc kháng sinh đang dẫn đến tình trạng kháng thuốc và rất có thể chúng ta lại một lần nữa phải đối mặt với các căn bệnh chết người, không có thuốc chữa.

Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, 10 triệu người có thể chết mỗi năm do vi khuẩn kháng thuốc. Con số này cao hơn cả số người tử vong do ung thư hàng năm. Đến năm 2050, cứ 3 giây sẽ có 1 người tử vong do các vi khuẩn kháng thuốc.

90 năm trước, nhà khoa học người Scotland Alexander Fleming đã phát hiện ra penicillin, mở ra một kỉ nguyên mới về thuốc chữa bệnh sử dụng kháng sinh. Mặc dù Fleming không phải là người điều chế ra thuốc kháng sinh nhưng nhờ phát hiện của ông, một nhóm nhà khoa học Anh khác đã tạo ra được thuốc kháng sinh và biến những bệnh nhiễm trùng gây chết người trở thành dĩ vãng.

Từ khi nhà khoa học Alexander Fleming phát hiện penicillin, nhiều loại nấm khác nhau đã được nghiên cứu và phát triển thành kháng sinh. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc kháng sinh phổ biến cũng đồng nghĩa với chuyện vi khuẩn đã phát triển miễn dịch với nhiều loại thuốc mà chúng ta sử dụng để chống nhiễm trùng.

Ngay từ khi loại kháng sinh đầu tiên penicillin ra đời cách đây gần 1 thế kỉ, cuộc chiến với vi khuẩn kháng thuốc đã bắt đầu. Thực tế cho thấy, loại thuốc mới mỗi khi được nghiên cứu ra lại nhanh chóng bị vi khuẩn kháng lại. Gần đây, tốc độ kháng kháng sinh của vi khuẩn quá nhanh, thuốc mới chỉ có mặt trên thị trường 2 - 3 năm đã bị kháng.

Nguyên nhân chính của tình trạng kháng thuốc kháng sinh là do lạm dụng thuốc. Tình trạng kháng kháng sinh đã trở nên báo động. Các nhà khoa học đang gấp rút tìm những liệu pháp mới có thể diệt vi khuẩn mà không cần dùng thuốc kháng sinh. Trong khi các nhà khoa học nghiên cứu các phương pháp điều trị mới, 2 nguyên tắc quan trọng nhất được nhiều chuyên gia y tế khuyên dùng để kháng sinh phát huy tác dụng đó là dùng đúng và đủ.

Từ gần 1 thế kỉ trước, chính nhà khoa học Alexander Fleming đã từng dự đoán, vi khuẩn cuối cùng cũng sẽ có khả năng chống lại các loại thuốc dùng để tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, trước những tác dụng chữa trị thần kì của thuốc kháng sinh, không mấy ai để tâm đến dự báo đó. Ngày nay, vẫn có nhiều loại thuốc kháng sinh mới được tạo ra, nhưng chúng không còn được đón nhận nồng nhiệt như trước. Đơn giản là vì chúng chưa chắc đã có tác dụng kháng vi khuẩn như mong muốn. Đây cũng chính là bài học mà các nhà khoa học muốn tất cả mọi người biết đến.


Báo động tình trạng gia tăng sử dụng thuốc kháng sinh toàn cầu Báo động tình trạng gia tăng sử dụng thuốc kháng sinh toàn cầu

VTV.vn - Lượng thuốc kháng sinh được tiêu thụ trên toàn cầu đang tăng cực nhanh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.