TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tọa đàm "Vai trò nhân dân TP. Huế trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968"

Cập nhật 15:49 ngày 23/01/2018

VTV.vn - Sáng nay (23/1), tại Huế, Đảng bộ thành phố Huế tổ chức Tọa đàm về vai trò của nhân dân thành phố Huế trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Buổi tọa đàm về vai trò của nhân dân thành phố Huế trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tập hợp 11 tham luận của các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chỉ huy và các nhân chứng lịch sử đã trực tiếp tham gia chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968 tại Huế.

Tọa đàm đã cung cấp nhiều tư liệu quý từ các nhân chứng lịch sử góp phần tuyên truyền, giáo dục và phát huy truyền thống "Tiến công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường" của quân và dân Thừa Thiên Huế. Cách đây tròn 50 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu, giành thắng lợi to lớn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân. Huế là một trong những chiến trường trọng điểm, quân và dân đồng loạt tiến công và nổi dậy đánh thẳng vào sào huyệt của địch, lập nên chiến công vang dội làm chủ thành phố suốt 26 ngày đêm. Đây là thắng lợi mang tính chiến lược toàn diện cả về chính trị, quân sự và ngoại giao, tạo ra bước ngoặt quyết định trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó có vai trò quan trọng của các tầng lớp nhân dân Huế, từ nhân sĩ, trí thức, sinh viên, học sinh cho đến các chức sắc tôn giáo và phật tử thành phố Huế; tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng bên trong và bên ngoài thành phố, hiệp đồng tấn công vào các sào huyệt của địch, kết hợp sức mạnh tiến công của lực lượng vũ trang với sức mạnh nổi dậy của quần chúng nhân dân. Tọa đàm cũng đã đề cập vai trò của quần chúng nhân dân trong vận động binh lính, nhân viên chính quyền Sài Gòn tham gia hoạt động cách mạng; nhân dân thành lập và duy trì hoạt động của chính quyền cách mạng tại cơ sở.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.