TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Trộm cắp tài sản gia tăng dịp cuối năm

Ngọc Lũy, Nguyễn CườngCập nhật 17:03 ngày 20/12/2021

VTV.vn - Tại Đà Nẵng, lợi dụng tình hình dịch COVID-19 và sự sơ hở, chủ quan của người dân, loại hình tội phạm trộm cắp có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm.

Chỉ trong nửa đầu tháng 12, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp. Lợi dụng dịch bệnh, nhiều nơi đóng cửa, không có người trông coi, đặc biệt là vào thời điểm cận kề Tết Nguyên Đán, tội phạm trộm cắp tài sản đang có dấu hiệu gia tăng với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động gây tâm lý hoang mang, bất an trong nhân dân.

Trước tình hình đó, Công an các địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng, đặc biệt là tổ tuần tra 8394 đã đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, triển khai các biện pháp quyết liệt để kéo giảm tội phạm, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những vụ việc mất an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản.

Trong thực hiện việc tuần tra, xác định thời điểm từ 20h đến 4h sáng ngày hôm sau là thời điểm dễ xảy ra các vụ việc trộm cắp nên lực lượng tuần tra 8394 luôn luôn thực hiện nhiệm vụ, có mặt tại địa bàn. Đặc biệt lưu tâm đến những khu vực có F0 đi cách ly, gia đình không có người ở nhà để bảo vệ tài sản của người dân để họ yên tâm điều trị và đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Từ nay đến cuối năm, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, đặc biệt là trộm cắp, cướp giật tài sản có chiều hướng gia tăng. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của chính mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.