TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Trồng lan ở vùng hạn Ninh Thuận

Thu Giang, Duy Hoàng (VTV8)Cập nhật 18:25 ngày 17/01/2018

VTV.vn - Ninh Thuận đang trở thành lựa chọn của các doanh nghiệp đầu tư những giống cây mới theo hướng sản xuất công nghệ cao, trong đó có trồng hoa lan - một loài hoa khó tính.

Lan là loại hoa đòi hỏi các điều kiện chăm sóc khắt khe, trong đó, yếu tố quan trọng là nhiệt độ. Vùng đất Ninh Sơn của tỉnh Ninh Thuận đáp ứng được yêu cầu này. Hiện đã có 2 đơn vị đầu tư trồng hoa lan tại Ninh Thuận với các giống lan nhiệt đới, trong đó có trang trại hoa lan YSA - đơn vị chuyên trồng và kinh doanh các loại hoa lan tại Lâm Đồng. Đầu năm 2016, doanh nghiệp này đã đầu tư hơn 10 tỉ đồng xây dựng trang trại trồng lan tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận với quy mô khoảng 200.000 chậu hồ điệp giống, hơn 31.000 cây mokara, 3.000 cây ngọc điểm, 3.000 cây lan trầm. Đây là kết quả sau 2 năm, doanh nghiệp khảo sát tại nhiều tỉnh miền Trung, tìm nơi phù hợp để mở rộng sản xuất. Tại các trang trại này, lan hồ điệp được chăm sóc đến khi chuẩn bị ra hoa rồi chuyển lên Lâm Đồng. Các loại lan monkara, trầm hương, ngọc điểm hay giả hạc…được cho ra hoa ngay tại đây. 

Không chỉ mở ra hướng canh tác đối với một giống cây trồng mới tại Ninh Thuận, mà những trang trại trồng lan được đầu tư quy củ theo tiêu chuẩn công nghệ cao cũng đang thúc đẩy sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại vùng đất vốn xưa nay không có nhiều lợi thế cho sản xuất nông nghiệp.