TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Trung Quốc - Khi sự im lặng bị phá vỡ

Hậu Tài (VTV8)Cập nhật 09:39 ngày 14/08/2018

VTV.vn - Phong trào "Metoo" không dễ dàng ở Trung Quốc. Nhưng các sinh viên như Zheng Xi vẫn quyết tâm kêu gọi những phụ nữ bị lạm dụng tình dục lên tiếng.

Facebook và Twitter là những kênh thông tin mà nhiều phụ nữ ở Mỹ sử dụng để nói về tình trạng bị quấy rối tình dục. Chỉ một vài tiếng nói đơn lẻ đã nhanh chóng trở thành 1 phong trào trên toàn cầu. Hashtag "Metoo" từ đó mà ra đời. Dần dần, phụ nữ nhiều nước trên thế giới đã tham gia vào phong trào này để đấu tranh cho quyền lợi của họ. Phong trào này đã lan tới Trung Quốc, nhưng đấu tranh không phải việc đơn giản.

Phong trào MeToo được những phụ nữ nổi tiếng ở Mỹ phát động, còn tại Trung Quốc, phong trào này chủ yếu do sinh viên các trường đại học khởi xướng. Phong trào này bắt đầu từ 1 cựu sinh viên, người đã buộc tội giáo sư tại trường đại học Beihang ở Bắc Kinh có hành vi xâm hại cô 12 năm trước. Những lời buộc tội này được đưa lên mạng truyền thông xã hội Trung Quốc và nhanh chóng được lan truyền với hàng triệu người xem và chia sẻ.

Nhờ phong trào "MeToo", một sinh viên đã đăng bức thư ngỏ kêu gọi điều tra về cái chết của bạn mình. Nhiều sinh viên khác cũng bày tỏ sự đoàn kết với nữ sinh viên trên. Nhưng những lời kêu gọi được dán ở trường đã lập tức bị gỡ bỏ, những hình ảnh đó làm bẩn danh tiếng của 1 ngôi trường nổi tiếng

Tại Bắc Kinh, phong trào "MeToo" đã đấu tranh cho quyền lợi của Renee, sinh viên của một trường đại học danh tiếng. Em đã bị bạn trai cũ cưỡng bức tại 1 trường đại học. Em đã báo cảnh sát nhưng họ không sẵn sàng mở cuộc điều tra. Trường đại học gây áp lực đối với gia đình Renee và em đã không đưa chuyện này ra trước công luận. Không có nhiều khuôn khổ pháp lý quốc gia cho việc giải quyết các trường hợp lạm dụng tình dục ở công sở và trường học. Nhưng luật sư của Renee có thể kiện vị cảnh sát đã không giúp đỡ Renee vào thời điểm đó. 

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).