TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

UBND tỉnh Quảng Nam họp báo cuối năm

Đỗ Vinh – Đình HiệpCập nhật 08:50 ngày 11/01/2020

VTV.vn - Chiều nay (10/01), Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam họp báo tổng kết tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và định hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2020.

Theo thông tin của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2019 đạt 60 ngàn tỷ đồng, tăng khoảng 3,81%, mức tăng trưởng thấp nhất từ trước đến nay. Năm 2019 này, ngành du lịch trở thành điểm sáng về tăng trưởng, tổng lượng khách tham quan hơn 7,7 triệu lượt, trong có 4,6 triệu lượt khách quốc tế. Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch hơn 14 ngàn tỷ đồng. Tổng số vốn nước ngoài đầu tư gần 6 tỷ đô la Mỹ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 66 triệu đồng, tăng hơn 4 triệu đồng so với năm 2018. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 23 ngàn tỷ đồng, vượt dự toán đề ra song thiếu ổn định. Trong năm 2019, Quảng Nam là một trong 15 tỉnh điều tiết ngân sách về Trung ương.

Cũng tại buổi họp báo, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết, trong năm 2020, địa phương này đặt mục tiêu tăng trưởng là 7,3%, thu ngân sách dự kiến là 25 ngàn tỷ đồng. Theo đó, Quảng Nam sẽ cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng dịch vụ - du lịch, giảm sự lệ thuộc vào ngành công nghiệp ô tô và thủy điện – 2 lĩnh vực đang hụt thu hơn 2000 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.