TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Vì sao hàng ngàn héc ta cao su bị bỏ hoang ?

Huy Kha, Đình HiệpCập nhật 16:47 ngày 25/04/2022

VTV.vn - Hiện nay hàng ngàn hecta cao su đã bị bỏ hoang tại một số huyện miền núi Quảng Nam, đẩy hàng ngàn hộ dân rơi vào tình cảnh khó khăn.

Hai huyện Đông Giang và Tây Giang là những địa phương đi đầu trong việc trồng và mở rộng diện tích trồng cao su ở miền núi Quảng Nam từ nhiều năm trước với hơn 1 nghìn héc ta được trồng.

Những ngày đầu giao đất cho các công ty trồng cao su, đồng bào Cơ Tu nơi đây cứ ngỡ là sẽ đổi đời. Nhưng suốt 12 năm nay, họ đã thật sự rơi vào cảnh trắng tay, bởi bao nhiêu đất canh tác, nguồn tư liệu sống bao đời qua của họ đã không còn.

Dù hiện tại giá mủ cao su đang lên cao, nhưng phần do chưa đào tạo được nguồn nhân lực, phần do mủ cao su ở đây quá kém chất lượng do chọn giống không phù hợp với thổ nhưỡng, nên Công ty Cổ phần Cao su Quảng Nam không mấy mặn mà để khai thác. Vậy nên, hàng trăm hecta cao su có tuổi đời 12 năm này vẫn cứ bỏ hoang. Người dân địa phương thì không có công ăn việc làm và không còn lấy một tấc đất để mưu sinh.

Cây cao su một thời được ví như vàng trắng, tuy nhiên do có quá nhiều bất cập trong quá trình đầu tư, cũng như quá nhiều sai sót trong quản lý nên những vườn cao su đang trong thời kỳ cho khai thác mủ đã bị bỏ hoang, không chăm sóc từ lâu.

Chính quyền huyện Đông Giang đã nhiều lần đề xuất, xin cơ chế được thu hồi đất để phục vụ phát triển kinh tế địa phương, sớm ổn định đời sống cho người dân, tỉnh Quảng Nam cũng đã chấp thuận. Tuy nhiên, trên thực tế thì còn quá nhiều vướng mắc, chưa thể giải quyết một sớm một chiều và rất cần sự đồng tâm, đồng lòng từ nhiều phía.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!