TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Virus SARS-CoV-2 tấn công cơ thể người như thế nào?

Tùng Lâm - Tuấn Dũng (VTV8)Cập nhật 21:29 ngày 17/08/2020

VTV.vn- Các chuyên gia đầu ngành về y tế đã chỉ ra nhiều cách thức khác nhau mà SARS-CoV-2 có thể tàn phá toàn bộ cơ thể bệnh nhân, đặc biệt đối với các bệnh nhân có bệnh nền nặng.

Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 hiện đang điều trị cho 12 ca dương tính virus SARS-CoV-2, trong đó nhiều ca tiên lượng xấu với bệnh lý nền nặng. Nhằm hỗ trợ công tác điều trị. Bộ y tế đã tăng cường 2 đoàn công tác của Bệnh viện Đaị học Y Hà Nội và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trực tiếp chia lửa với đội ngũ y bác sĩ tại đây.

Qua thăm khám và theo dõi, các chuyên gia đã nhận định những trường hợp bệnh nhân Covid có bệnh lý nền liên quan đến hô hấp, tuần hoàn, tiết niệu có nguy cơ dẫn đến tử vong bất cứ lúc nào. Đặc biệt những trường hợp bệnh nhân suy tim, suy thận mạn.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: Trên nền các cơ quan đã bị suy chức năng thì tình trạng mất cân bằng xảy ra. Chức năng thận suy giảm dẫn đến tim suy giảm, dẫn đến rối loạn đông máu. Chính vì vậy, khi bệnh nhân nhiễm Covid, những ngày thứ 7, thứ 8 và tận ngày thứ 15, Covid tấn công mạnh nhất vào các cơ quan của chúng ta.

Virus SARS-CoV-2 sau khi xâm nhập, nó sẽ tấn công cơ thể con người thông qua thụ thể trên tế bào có tên gọi ACE2. Thụ thể này tồn tại ở khắp nơi trong cơ thể, đặc biệt tế bào mang thụ thể ACE2 có nhiều ở đường hô hấp, tim, thận, gan... đây chính là điểm đích mà virus tấn công. Vì vậy, nếu virus SARS-CoV-2 tấn công vi mạch, thành mạch máu sẽ dẫn đến sự đông máu.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: Nếu đông máu trong vi mạch phổi sẽ dấn đến suy hô hấp nghiêm trọng. Còn nếu đông máu các cơ quan phủ tạng khác thì các cơ quan đó nó sẽ mất máu sẽ không được nuôi dưỡng sẽ suy đa phủ tạng. Bản thân virus SARS-CoV-2 sẽ gây các tổn thương, gây suy đa phủ tạng, dù tất cả mọi người dù có bệnh nền hoặc không có bệnh nền. Tuy nhiên nếu người ta có bệnh nền như suy thận mạn trước đó, khi virus tấn công vào thận thì tình trạng suy thận mạn sẽ nặng hơn rất nhiều. Bản thân SARS-CoV-2 đã gây ra tỷ lệ tử vong nhất định, với bệnh lý nền cũng gây ra tỷ lệ tử vong, cộng cả hai cái thì tỷ lệ tử vong gia tăng gấp nhiều lần. Trong thời gian vừa qua, chúng ta đã gặp rất nhiều trường hợp bệnh nhân Covid nặng trên nhiều bệnh lý nền, các y bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng chung ta vẫn không cứu sống được. Đây thực sự là nỗi đau của ngành Y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!