TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

WHO kêu gọi các nước giàu tạm ngừng tiêm mũi thứ 3 vaccine ngừa COVID-19

VTV8Cập nhật 20:26 ngày 09/09/2021

VTV.vn-Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa lên tiếng kêu gọi các nước giàu với nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 dồi dào nên hạn chế việc tiêm mũi thứ 3 cho đến hết năm 2021

Theo Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus các nước giàu nên gia hạn thêm thời gian ngừng tiêm mũi thứ 3 vaccine ngừ COVID-19 cho đến ít nhất là cuối năm, để cho phép mọi quốc gia tiêm chủng được ít nhất là 40% dân số.

Mặc dù thừa nhận rằng mũi thứ 3 có thể cần thiết cho các nhóm có nguy cơ cao, nhưng Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh, ông không muốn chứng kiến việc tiêm mũi thứ 3 vaccine tăng cường một cách rộng rãi cho những người khỏe mạnh đã được tiêm chủng đầy đủ.

Trong khi đó, các quốc gia giàu đã bắt đầu hoặc đang xem xét kế hoạch tiêm mũi thứ 3 cho đối tượng dễ bị tổn thương như người già hoặc những người có hệ miễn dịch yếu.

Singapore vừa ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 lập kỷ lục mới sau 13 tháng. Làn sóng ca mắc COVID-19 mới đã quay trở lại Singapore không lâu sau khi nước này mở cửa trở lại nền kinh tế.

Bộ Y tế Singapore ngày 8/9 cho biết nước này ghi nhận 347 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua. Đây là ngày có số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng cao nhất kể từ ngày 8/8/2020.

Số ca mắc COVID-19 mới tại Singapore đã liên tục tăng kể từ ngày 27/8 và duy trì ở mức cao kỷ lục. Chỉ trong 7 ngày qua, số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Singapore tăng lên 1.400 trường hợp, so với chỉ 600 ca của tuần trước đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!