TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

WHO phê chuẩn sử dụng khẩn cấp vắc-xin ngừa COVID-19 của Trung Quốc

VTV8Cập nhật 20:54 ngày 02/06/2021

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phê chuẩn sử dụng khẩn cấp vắc-xin ngừa COVID-19 của hãng Sinovac Biotech (Trung Quốc) trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng ở nhiều nước.

Đây là vắc-xin thứ hai của Trung Quốc đã được WHO "bật đèn xanh". Ủy ban độc lập của WHO khuyến cáo sử dụng vắc-xin của Sinovac cho người từ 18 tuổi trở lên, hai liều cách nhau 2-4 tuần. Không có giới hạn độ tuổi cao hơn vì các dữ liệu cho thấy vắc-xin này có hiệu quả bảo vệ ở người cao tuổi.

Trong khi đó, dù khá thành công trong triển khai tiêm chủng vắc-xin cho người dân, Vương quốc Anh vẫn ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao nhất 2 tháng qua với ít nhất 3/4 trường hợp là biến thể được xác định ở Ấn Độ. Trước nguy cơ xuất hiện làn sóng COVID thứ ba, các nhà khoa học đề xuất chính phủ Anh nên hoãn kế hoạch chấm dứt các hạn chế vào ngày 21/6 này.

Còn tại Nhật Bản, chính phủ nước này cũng đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp đến ngày 20/6 và xem xét tăng cường kiểm soát biên giới để ngăn chặn các biến thể COVID-19 mới xâm nhập vào Nhật Bản, đồng thời gấp rút thu thập thông tin và phân tích biến thể thông qua hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức liên quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.