Dòng sông Ba đoạn qua thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên hiện bị ngăn lại bởi một con đường dài khoảng 100 m, rộng 4m và cao khoảng 5m tính từ lòng sông. Con đường được công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trần Đại xây dựng.
Con đường ngăn sông Ba đoạn qua thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
Theo giấy phép được cấp, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trần Đại được khai thác mỏ cát bên phía Nam sông Ba thuộc địa phận huyện Tây Hòa. Để thuận tiện cho việc vận chuyển cát phục vụ thi công Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Hoà Quang Bắc, huyện Phú Hoà, vào tháng 6 năm nay, UBND tỉnh Phú Yên có thông báo số 412 thống nhất cho phép đầu tư đường tạm từ đường ĐH.27 ra mỏ cát. Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trần Đại phải thực hiện các thủ tục liên quan, đánh giá tác động môi trường theo quy định trước khi triển khai thi công đường tạm, và chỉ được làm đường tạm sau khi được cấp phép thi công. Tuy nhiên, trong khi các ngành chức năng và chính quyền địa phương còn chưa xác định rõ chức năng phê duyệt, đánh giá tác động môi trường thuộc về ai thì công ty này đã tự ý dùng phương tiện cơ giới đổ đất đá làm đường ngăn sông.
Với hiện trạng xây dựng hiện nay, nhiều người dân cho biết, con đường này đã trở thành đê ngăn lũ, bởi cả một đoạn rộng của dòng sông đã bị ngăn lại, chỉ còn dòng chảy rộng khoản 5m. Và đó chính là lý do khiến người dân lo lắng, đồng thời kiến nghị cần xem xét lại việc cho phép doanh nghiệp ngăn sông làm đường vận chuyển cát.