TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

TT-Huế: Voọc chà vá quý hiếm đi lạc vào nhà dân

VTV8Cập nhật 14:53 ngày 15/08/2017

VTV.vn - Ngày 14/8, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc, tỉnh TT- vừa tiếp nhận 1 cá thể voọc chà vá chân nâu quý hiếm từ một người dân.

Trước đó, vào chiều 13/8, ông Nguyễn Quang (trú tổ dân phố Lập An, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) phát hiện cá thể voọc chà vá bị chó đuổi và lạc vào vườn nhà. Sau khi nhận được thông tin, Hạt kiểm lâm huyện Phú Lộc đã đến nhà người dân và tiếp nhận cá thể voọc này.

Con vọoc có trọng lượng khoảng 6,5kg và được xác định là loài voọc ngũ sắc (vọoc chà vá chân nâu) nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

TT-Huế: Voọc chà vá quý hiếm đi lạc vào nhà dân - Ảnh 1.

Con voọc chà vá chân nâu lạc vào nhà người dân. Ảnh: VOV.

Sau khi tiếp nhận từ người dân, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc đã tiến hành chăm sóc bước đầu và liên hệ bàn giao lại cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn các loài linh trưởng quý hiếm Việt Nam tại Vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình.

Chính nhờ vẻ đẹp khác thường, voọc chà vá chân nâu được Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã quốc tế tôn vinh là "nữ hoàng" của các loài linh trưởng. Loài này thuộc danh mục nhóm IIB - mức nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam.

Công bố kết quả bảo tồn voọc chà vá chân nâu Công bố kết quả bảo tồn voọc chà vá chân nâu

VTV.vn - Chiều 22/5, các kết quả nghiên cứu mới nhất về voọc chà vá chân nâu tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà đã được công bố.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Kích cầu du lịch "Quảng Nam - Miền xanh Di sản"

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch năm 2024, với chủ đề "Quảng Nam – Miền xanh Di sản".