TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

400 hộ gia đình, 1200 nhân khẩu xã Phước Đồng (TP Nha Trang) đã được di dời khỏi vùng sạt lở

Tấn Quýnh, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 06:41 ngày 24/11/2018

VTV.vn - Rút kinh nhiệm từ vụ sạt lở hôm 18/11, đến cuối giờ chiều hôm qua ( 23/11), toàn bộ người dân trong vùng bị sạt lở ở TP Nha Trang đã được di dời đến nơi an toàn.

12 phòng học của trường tiểu học Phước Thịnh, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, giờ là nơi tá túc của những con người mà cách đây chưa quá một tuần đã trải qua nỗi kinh hoàng sạt lở. Họ là người dân Xóm Núi. Thương tích vẫn còn trên người. Nhà cửa hoặc bị đất đá san bằng, hoặc hư hỏng chẳng còn gì. Lo sợ mưa lớn trút xuống khi bão số 9 đổ bộ, các gia đình đều di dời về các nhà văn hóa thôn, các trường học để tá túc.

Không riêng xã Phước Đồng, tất cả những khu dân cư có nguy cơ cao về sạt lở ở TP Nha Trang đến tối qua đã hoàn tất việc di dời. Ước tính có gần 400 hộ gia đình với khoảng 1200 nhân khẩu được dời đến những nơi tránh trú đã được xác định từ trước.

Bữa ăn trong những ngày tránh bão...Chỉ là mì tôm nhưng như thế này cũng đã là mừng. Với những gia đình mà chỉ vài ngày trước, cái chết cận kề trong gang tấc giữa mưa lũ, nên bây giờ có khó khăn mấy cũng cố mà vượt qua, chỉ mong sao giữ được tính mạng.

Đêm trước bão. Mưa bắt đầu lớn ở Nha Trang. Nhưng, tại những nơi như thế này, những đứa trẻ trong các gia đình chạy tránh bão, vẫn có một đêm bình yên. Chỉ bấy nhiêu ấy, những người đang trải qua đợt thiên tai khắc nghiệt cũng cảm thấy vơi bớt phần nào nỗi lo chất chồng từ nhiều ngày qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.