TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

80 năm tù cho nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu

Văn Thế, Văn DanhCập nhật 17:33 ngày 13/08/2022

VTV.vn- TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên tổng mức án 80 năm tù đối với các bị cáo phạm tội giả con dấu và sử dụng tài liệu và con dấu giả của cơ quan tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 4 năm 2020, Đào Mai Thảo, Lê Thành Thông, Nguyễn Quang Nhân, Trương Chí Hạnh, Lê Phan Tấn Hoàng thuê 7 chiếc xe ô tô với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng của 4 bị hại. Sau khi thuê được xe, các đối tượng này đã tìm người làm giấy tờ giả, trong đó có đối tượng Bùi Tấn Sơn. Khi có giấy tờ giả, Đào Mai Thảo cùng đồng bọn đã mang 7 xe ô tô thuê mượn được đem bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Trong số các đối tượng tiêu thụ tài sản do lừa đảo chiếm đoạt vừa nêu có thêm Dương Chí Hiếu. Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đào Mai Thảo 20 năm tù. Tuyên phạt Lê Thành Thông 13 năm tù, Nguyễn Quang Nhân 11 năm tù, Trương Chí Hạnh và Lê Phan Tấn Hoàng mỗi người 10 năm tù. Nguyễn Hữu Đăng Khoa 7 năm tù, Bùi Tấn Sơn 6 năm tù và Dương Chí Hiếu 3 năm tù cho hưởng án treo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!