TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ấn Độ mạnh tay với tội phạm ấu dâm

Bích Thảo (VTV8)Cập nhật 18:36 ngày 31/07/2018

(Ảnh minh họa: Neon Nettle)

VTV.vn - Ngày 30/7, Hạ viện Ấn Độ đã thông qua một dự luật với mức án cao nhất là tử hình đối với tội phạm hiếp dâm trẻ em dưới 12 tuổi.

Bộ Nội vụ Ấn Độ cho rằng, việc thông qua dự luật trên là nhằm bảo vệ các bé gái. Dự luật có hình thức trừng phạt nghiêm khắc đối với những kẻ phạm tội hãm hiếp, đặc biệt đối với những bé gái dưới 12 tuổi. Mức án cao nhất là tử hình, trong khi mức án thấp nhất trong các vụ hãm hiếp phụ nữ đã tăng từ mức 7 - 10 năm tù lên mức chung thân. 

Đồng thời, thời hạn để điều tra và xét xử các vụ án hiếp dâm cũng được đẩy nhanh tiến độ. Quá trình điều tra bắt buộc phải hoàn thành trong vòng 2 tháng và thời gian dành cho việc xét xử cũng tương tự như vậy. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đồng ý thông qua dự luật nêu trên.

Nhiều ý kiến về hình phạt đối với tội phạm ấu dâm Nhiều ý kiến về hình phạt đối với tội phạm ấu dâm

VTV.vn - Ở nhiều nước, tội phạm ấu dâm sẽ bị xử lý rất nghiêm khắc bằng nhiều hình phạt khác nhau còn tại VIệt Nam, nhiều ý kiến cho rằng nên tăng nặng hình phạt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

VTV.vn - Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, một nét đẹp văn hóa đặc trưng của người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.