TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Australia tranh cãi về kế hoạch sống chung với dịch COVID-19

VTV8Cập nhật 20:47 ngày 27/08/2021

VTV.vn - Trước tình trạng số ca mắc COVID-19 tăng mạnh. Chính phủ Australia cho rằng, sẽ không thể loại bỏ COVID-19 mà phải tìm cách chung sống với đại dịch.

Theo số liệu thống kê từ các bang và vùng lãnh thổ của Australia, trong 24h qua nước này ghi nhận 1.123 ca COVID-19 mới. Trong đó bang New South Wales vẫn là nơi dịch bùng phát mạnh mẽ nhất với 1.029 ca bệnh mới. Ổ dịch bùng phát ở thành phố Sydney hồi giữa tháng 6 vừa qua đến nay đã khiến hơn 15.000 người bị lây nhiễm và lan sang các thành phố khác, buộc toàn bộ vùng Đông Nam Australia phải tái áp đặt biện pháp phong tỏa và hạn chế đi lại.

Đối mặt với sự bùng nổ các ca nhiễm mới COVID-19, chính phủ Australia vẫn tiếp tục cho rằng, sẽ không thể loại bỏ COVID-19 mà phải tìm cách chung sống với đại dịch này. Do đó, nước này không còn đặt mục tiêu đưa số ca COVID-19 về 0 mà thay vào đó, Australia đang tập trung vào việc đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine để làm giảm tỷ lệ lây nhiễm, giảm số người nhập viện và tử vong vì COVID-19. Tuy vậy, kế hoạch mở cửa và sống chung với COVID-19 của Thủ tướng Australia - Scott Morrison đã khiến nhiều lãnh đạo bang và chuyên gia dịch tễ tỏ ra hoài nghi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.