TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bác Hồ và tình yêu dành cho dân ca ví dặm

Thùy Dung, Minh Diệu (Đài PT-TH Nghê An)Cập nhật 15:54 ngày 19/05/2018

VTV.vn - Chủ tịch Hồ Chi Minh luôn nặng lòng với dân ca. Nhiều thế hệ vẫn không khỏi xúc động khi nhớ lại ước nguyện của Người trước lúc đi xa "được nghe lại khúc dân ca quê nhà".

Hầu như người Việt nào cũng từng ít nhất một lần được nghe những ca từ xúc động trong bài hát "Lời dặn trước lúc Bác đi xa" của nhạc sĩ Trần Hoàn, kể lại giây phút cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ước nguyện cuối cùng đó của Người là minh chứng cho tình yêu lớn lao mà Người dành cho dân ca xứ Nghệ. Ước nguyện này cũng như một lời nhắn nhủ với hậu thế rằng tình yêu Tổ quốc trước hết phải bắt nguồn từ tình yêu quê hương.

Sinh thời, dù bận trăm công nghìn việc, Bác vẫn dành thời gian cho dân ca xứ Nghệ. Truyền thống quê hương, gia đình và dòng chảy của dân ca xứ Nghệ đã nuôi lớn tâm hồn, nhân cách Hồ Chí Minh, một lãnh tụ vĩ đại có tâm hồn gần gũi với nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lan tỏa tình yêu và niềm mong mỏi gìn giữ, bảo vệ dân ca ví dặm tới các thế hệ sau này. Mong muốn bảo tồn loại hình diễn xướng độc đáo xứ Nghệ của Người đã được đền đáp. Năm 2014, UNESCO chính thức công nhận dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Khai mạc lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh

VTV.vn - Tối qua (21/4), tại Khu du lịch Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra Lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề: "Hà Tĩnh - Thanh âm ngày nắng mới".